Bộ Sách 20 Đề Đánh Giá Năng Lực Đại Học Quốc Gia Hà Nội - Tập 1+2 (Bộ 2 Tập)
- Bộ đề được xây dựng dựa trên đề tham khảo của kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội - năm 2025.
- Hình thành và phát triển ba năng lực cốt lõi: “Giải quyết vấn đề và sáng tạo; Giao tiếp và hợp tác; Tự chủ và tự học”.
1. Nội Dung :·
+ Về tổng quan hình thức: Cuốn sách được biên soạn gồm 20 đề thi, mỗi đề được tách riêng và chế bản theo phông chữ và trình bày như đề thi thật. Điều này giúp cho thí sinh làm quen, không còn lạ lẫm với định dạng của đề thi chính thức.
+ Về nội dung, bố cục: Mỗi đề thi gồm 3 phần chi tiết:
Phần thi thứ nhất TOÁN HỌC VÀ XỬ LÍ SỐ LIỆU;
Phần thi thứ hai NGÔN NGỮ - VĂN HỌC;
Phần thi thứ ba: KHOA HỌC hoặc TIẾNG ANH
Được biên soạn dựa trên ma trận và mở rộng từ đề minh họa số 02 của Đại học Quốc gia Hà Nội công bố vào tháng 8 năm 2024. Các câu hỏi có nội dung đa dạng, phong phú và được phân bố hợp lý, nhằm đảm bảo đánh giá năng lực học sinh một cách khách quan, đồng thời giúp học sinh hình thành ba nhóm năng lực cốt lõi: giải quyết vấn đề và sáng tạo; giao tiếp và hợp tác; tự chủ và tự học, cùng với năng lực tìm hiểu, khám phá và ứng dụng khoa học tự nhiên và/hoặc khoa học xã hội, bên cạnh một số năng lực đặc thù như: lập luận, tư duy logic, ngôn ngữ, tính toán, tin học và năng lực ngôn ngữ tiếng Anh”.
2. Cấu Trúc:
- Đề thi bao gồm 3 phần
+ Phần 1 : (Toán học và xử lí số liệu/Tư duy định lượng): 75 phút, 50 câu hỏi (35 câu hỏi trắc nghiệm khách quan bốn lựa chọn và 15 câu hỏi điền đáp án, chưa bao gồm câu hỏi thử nghiệm không tính điểm); thang điểm: 50
+ Phần 2 (Văn học - Ngôn ngữ/Tư duy định tính): 60 phút, 50 câu hỏi (trắc nghiệm khách quan bốn lựa chọn) trong đó có 25 câu hỏi đơn và 5 chùm câu hỏi gồm 1 ngữ cảnh đi kèm 5 câu hỏi, chưa bao gồm câu hỏi thử nghiệm không tính điểm); thang điểm: 50
+ Phần 3 (Khoa học hoặc Tiếng Anh): 60 phút, 50 câu hỏi (trắc nghiệm khách quan bốn lựa chọn và điền đáp án, chưa bao gồm câu hỏi thử nghiệm không tính điểm), thang điểm: 50.
* Kiến thức phân bổ tương đối như sau:
- Kiến thức trong chương trình lớp 10: 10%
- Kiến thức trong chương trình lớp 11: 30%
- Kiến thức trong chương trình lớp 12: 60%
Riêng chủ đề Vật lí, Sinh học có thể thay đổi trong khoảng ± 5% theo phân bổ chương trình giữa các lớp. Phần thi Tiếng Anh kiến thức trong chương trình lớp 12: khoảng 45%, kiến thức tổng hợp, vận dụng bậc cao trong chương trình: khoảng 15%.
* Độ khó của các câu hỏi trong đề thi
❖ Phần thi Toán học và Xử lí số liệu, Văn học – Ngôn ngữ, Khoa học: Độ khó các câu hỏi tăng dần từ cấp độ 1 đến cấp độ 3 và được phân định theo tỉ lệ:
+ Cấp độ 1: 20%
+ Cấp độ 2: 60%
+ Cấp độ 3: 20%.
❖ Phần thi Tiếng Anh rong phần lựa chọn thứ ba: Độ khó các câu hỏi gồm 4 cấp độ (bậc 2, bậc 3, bậc 4, bậc 5) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam (Thông tư số01/2014/TT-BGDĐT ban hành ngày ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạoViệt Nam) tương đương bậc: A2, B1, B2 và C1 theo khung tham chiếu chung Châu Âu và được phân định theo tỉ lệ:
+ Bậc 2: 25%
+ Bậc 3: 35%
+ Bậc 4: 35%
+ Bậc 5: 5%.
3 Đối tượng:
- Học sinh lớp 12 ôn thi đánh giá năng lực (dgnl) trường ĐHQG Hà Nội xét tuyển vào các trường Đại học.
- Là nguồn tư liệu chất lượng, đầy đủ cho quý thầy giáo, cô giáo ôn luyện thi tham khảo.